Ấn Độ - Châu Phi là những điểm sáng kinh tế

Thứ sáu, 30/10/2015 08:22

* Biểu tình ở Kashmir sau khi Ấn Độ tiêu diệt thủ lĩnh nhóm LeT

(Cadn.com.vn) - Tại phiên Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - Châu Phi lần 3 diễn ra tại thủ đô New Delhi hôm 29-10, Thủ tướng Narendra Modi mô tả Ấn Độ và Châu Phi là những điểm sáng của hy vọng và cơ hội kinh tế đồng thời đề nghị cung cấp công nghệ và tín dụng cho lục địa đen.

Thủ tướng Ấn Độ (giữa) trò chuyện với các nhà lãnh đạo Châu Phi tại hội nghị hôm 29-10.
Ảnh: AFP

Trong chưa đầy một thập kỷ qua, thương mại Ấn Độ - Châu Phi đạt 70 tỷ USD và châu lục này là điểm đến chính của các nhà đầu tư quốc gia Nam Á. New Delhi cam kết cung cấp 7,4 tỷ USD tín dụng ưu đãi 1,2 tỷ USD trợ cấp  cho Châu Phi kể từ khi Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - Châu Phi lần đầu tiên diễn ra vào năm 2008. Số tiền này được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng, năng lượng sạch, thủy lợi, nông nghiệp và năng lực sản xuất trên khắp Châu Phi. Tại Hội nghị, ông Modi cũng chia sẻ mối quan tâm về an ninh và sự ổn định của Châu Phi, đặc biệt là chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Một số quốc gia, gồm Cameroon, Nigeria, Niger, Chad và Benin muốn Ấn Độ giúp xây dựng năng lực quốc phòng để chiến đấu chống Boko Haram. Đáp lại, ông Modi hứa sẽ giúp đào tạo binh sĩ và chiến thuật chống khủng bố, và nổi dậy.

Trong diễn biến khác cùng ngày, hàng trăm người biểu tình ở khu vực tranh chấp Kashmir sau khi Ấn Độ tiêu diệt Kasir Abu Qasim - thủ lĩnh hàng đầu nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT).

T.Ngọc